Mưa lũ ngập chia cắt nhiều nơi tại Quảng Nam

Thứ Bảy, 03/12/2016, 11:33
Mưa lũ đã làm nhiều nơi tại Quảng Nambị ngập sâu; nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt, giao thông đi lại khó khăn...

Đến sáng 3-12, tình hình mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã giảm, tuy nhiên, theo Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lũ trên các sông ở Quảng Nam đang lên.
Nhiều tuyến đường bị mưa lũ chia cắt cục bộ.

Mực nước lúc 4h ngày 3-12 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 4,66m, dưới mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tỉnh Quảng Nam.

Các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trung bình đạt được 95% dung tích thiết kế, trong đó hồ Phú Ninh đang tiến hành vận hành xả nước qua cửa van với lưu lượng 500m3/s.

Nhà dân ở những vùng trũng, thấp của TP Tam Kỳ bị ngập trong lũ.

Mưa lũ đã làm nhiều nơi tại Quảng Nam, đặc biệt là một số vùng trũng, thấp của TP Tam Kỳ, Núi Thành bị ngập sâu; nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt, giao thông đi lại khó khăn.

Đặc biệt, như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 6h30 ngày 3-12, nước lũ cũng đã cuốn trôi 2 mẹ con ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh khiến cháu bé tử vong.
Ngọc Thi
.
.
.