Lại vô tư vứt xác lợn dịch bên ta-luy quốc lộ 1

Thứ Tư, 31/07/2019, 15:25
Hai xác lợn có nhiều triệu chứng của dịch tả lợn Châu Phi bị vứt bên ta-luy quốc lộ 1, đoạn qua thôn An Dưỡng, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.


Quảng Nam đang ở giữa cao điểm của mùa dịch, thế nhưng sáng ngày 31-7, PV phát hiện có hai xác lợn khoảng 1,2 tạ bị vứt bên ta-luy phải của quốc lộ 1 (theo hướng Nam – Bắc). Đặc biệt, 2 con lợn này có nhiều triệu chứng nhiễm dịch tả heo châu Phi như: một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, đuôi, cẳng chân, da phần dưới vùng ngực và bụng…

Xác lợn nghi nhiễm dịch tả lợn Châu Phi vứt bên quốc lộ 1.

Ông Trần Văn Phường, Phó Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết, trước đó chiều 31-7 lực lượng chức năng kiểm tra khu vực trên không phát hiện có xác lợn. “Hai xác lợn trên khả năng bị xe vận chuyển lợn vứt xuống địa bàn vào khoảng tối 30-7”, ông Phường nói.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Bình An đã cử lực lượng tiến hành thu gom, xử lý theo quy định.

Hà Vy
.
.
.