Bắc Giang: Kênh nội đồng thành nơi chứa xác lợn dịch

Thứ Năm, 06/05/2010, 22:32
Trong khi dịch tai xanh đang lan nhanh với tốc độ "chóng mặt" thì tại nhiều địa phương, công tác phòng chống dịch bệnh và ý thức của người dân lại yếu kém, lơ là.

Mấy ngày nay, tại khu vực Cầu Đất, xã Quang Minh (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), hàng trăm xác lợn ốm chết bị vứt nổi lềnh phềnh trên con kênh nhỏ nội đồng. Đây là địa điểm cạnh con đường nối liền 2 xã Hòa Sơn và Quang Minh nên lượng người và xe cộ qua lại hàng ngày rất đông. Nhiều người đã phải dùng tay che miệng, hoặc bịt khẩu trang khi phải đi qua khu vực này.

Được biết, hiện nay dịch lợn tai xanh đã bắt đầu xuất hiện ở một số địa phương trong huyện Hiệp Hòa, trong đó có xã Quang Minh. Trong khi đó, địa điểm ứ đọng xác lợn trương phềnh, đã phân hủy này chỉ cách UBND xã Quang Minh chưa đầy 300m, chính quyền xã vẫn chưa có biện pháp xử lý

Hữu Vi
.
.
.