Hơn 20 ha rừng trồng bị lửa thiêu rụi ở vùng Bàu Co

Thứ Hai, 29/07/2019, 20:17

Chiều tối 29-7, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, vụ cháy rừng trên diện rộng xảy ra tại cánh rừng trồng ở vùng Bàu Co đã được lực lượng chức năng và người dân dập tắt.


Vào khoảng 9h sáng cùng ngày, đám cháy bắt đầu xuất hiện ở cánh rừng khu vực vùng Bàu Co thuộc 2 thôn Hưng Long và Thượng Hòa (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền). Do thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh nên đám cháy lan nhanh trên diện rộng, thiêu rụi nhiều héc ta rừng trồng của người dân địa phương.

Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều héc ta rừng trồng ở địa bàn huyện Phong Điền. (Ảnh T. Hải).

Nhận tin báo, huyện Phong Điền đã huy động khoảng 300 người dân thuộc các xã Phong Hiền, Phong An, Phong Thu, thị trấn Phong Điền cùng phối hợp với lực lượng chức năng để tiến hành dập lửa. Đến 15h chiều cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế, đường sắt Bắc-Nam qua khu vực cháy rừng được đảm bảo an toàn cho công tác chạy tàu.

Nỗ lực khống chế vụ cháy rừng ở Bàu Co, huyện Phong Điền. (Ảnh T. Hải).

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy rừng đã gây thiệt hại khoảng 20 ha rừng tái sinh của người dân. Hiện nguyên nhân vụ cháy rừng đang được cơ quan chức năng làm rõ. 

Được biết thời gian gần đây, ở địa bàn Thừa Thiên Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng mà nguyên nhân là do đốt thực bì, đốt vàng mã lúc viếng mộ, hoặc do đạn lân tinh phát nổ trong tiết trời nắng nóng... gây thiệt hại nhiều diện tích rừng trồng, rừng thông đặc dụng hàng chục năm tuổi.


Anh Khoa
.
.
.