Hơn 1.000 tấn cá chết trên sông Cái Vừng do ô nhiễm môi trường

Thứ Ba, 16/02/2016, 10:37
Môi trường bị ô nhiễm, lượng oxy hòa tan rất thấp dưới ngưỡng cho phép nuôi trồng thủy sản khiến hơn 1.000 tấn cá của người dân nuôi trên sông ở Đồng Tháp và An Giang chết, nồi trắng sông Cái Vừng.

Sáng 16-2, trao đổi với PV Báo CAND, ông Trần Anh Thư - Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh An Giang cho biết: đã có kết quả phân tích bước đầu nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt nổi trắng sông Cái Vừng, xảy ra vào thời điểm giáp tết Nguyên đán Bính thân 2016.

Cái Vừng là con sông giáp ranh tự nhiên giữa 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Nơi đây, có hàng trăm hộ dân của huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) và Phú Tân (An Giang), sống bằng nghề nuôi bè cá he, cá mè, điêu hồng, cá lăng… Trong những ngày giáp tết (từ ngày 3 đến ngày 9-2), hàng trăm tấn cá đồng loạt chết nổi trắng sông, khiến nông dân rơi vào cảnh khốn cùng dù có nhiều biện pháp kỹ thuật can thiệp. Số liệu thống kê từ ngành nông nghiệp An Giang và Đồng Tháp, tổng lượng cá nuôi bè trên sông Cái Vừng bị thiệt hại 1.119 tấn (An Giang 655 tấn, Đồng Tháp 464 tấn).

Ông Phạm Văn Đát (ngụ xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự) – nuôi 26.000 con cá điêu hồng cho biết: sáng 4-2, ông ra thăm bè cá thì phát hiện cá chết hàng loạt. 40/50 bè cá của các hộ dân ven sông Cái Vừng, phía bờ Hồng Ngự bị thiệt hại hơn 90%. “Từ trước đến nay, người nuôi cá ở địa phương chưa bao giờ gặp tình trạng này”, ông Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng trạm thủy sản huyện Hồng Ngự khẳng định. Còn tại Phú Tân (An Giang), có 51 hộ nuôi vùng nuôi 145 lồng/bè/vèo cá trên sông thuộc 3 xã Long Hòa, Phú Lâm, Phú Thạnh thiệt hại trên 655 tấn. Long Hòa 36 hộ, 98 lồng bè (43 bè cá thịt và 55 bè cá giống) tương đương 368 tấn; Phú Lâm 13 hộ, 36 bè (34 bè cá thịt và 2 bè cá giống) tương đương 237 tấn; Phú Thạnh 2 hộ, 11 bè (7 bè cá thịt và 4 bè cá giống) tương đương 50 tấn.

Cá chết nổi trắng sông Cái Vừng. 

Anh Huỳnh Văn Lâm, chủ 3 bè cá he xã Phú Thạnh cho biết: trước tết thương lái đến đặt cọc cá he (tổng sản lượng khoảng 30 tấn) với giá 45.000 đồng đến 46.000 ngàn đồng/kg. Thế nhưng chỉ sau 1 đêm, số tiền ước tính bán cá cả tỷ đồng đã tan như “bong bóng xà phòng”. Cá chết hàng loạt khiến gia đình anh rơi vào cảnh khốn đốn, lâm nợ. Nhiều người dân cho biết, thời điểm xảy ra cá chết hàng loạt, giá từ vài chục ngàn liền rớt xuống còn chỉ vài ngàn đồng, có lúc người dân kêu giá 500 đồng/kg nhưng không có người mua, buộc phải đổ ra sông.

UBND huyện Hồng Ngự đã hỗ trợ mỗi hộ từ 2-5 triệu đồng; An Giang hỗ trợ 1.000 đồng/kg cá, tạo điều kiện cho người dân thu gom cá chết đến nơi tập trung, tiết giảm khả năng gia tăng ô nhiễm. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã chia sẻ khó khăn với bà con nông dân nuôi bè cá bị chết hàng loạt và yêu cầu ngành chức năng thực hiện các phương án hỗ trợ tích cực, đánh giá nguyên nhân và nghiên cứu giải pháp kỹ thuật đảm bảo khắc phục hiệu quả, lâu dài.

“Kết quả phân tích mẫu, nguyên nhân cá chết không phải do thức ăn, không phải do dịch bệnh mà là do môi trường bị ô nhiễm. Cá chết do thiếu oxy cục bộ, DO (oxy hòa tan) đo được tại khu vực cá chết dao động 1,69 - 2,12 rất thấp so ngưỡng oxy cần thiết cho nuôi trồng thuỷ sản. Sở đã có báo cáo, đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường và ngành tài nguyên môi trường điều tra làm rõ nguồn nước này bị ô nhiễm bắt nguồn từ đâu, do nhà máy nào thải ra...”, ông Trần Anh Thư - Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh An Giang nói.

Ông Trần Anh Thư cũng cho biết thêm: An Giang và Đồng Tháp đã thống nhất ban hành chính sách hỗ trợ cho nông dân trong vài ngày tới, sau khi đạt thỏa thuận giữa các ngành chức năng như tài chính, ngân hàng... để hỗ trợ chi phí di dời đối với bè đã di dời an toàn và hỗ trợ chi phí cá giống đối với các hộ bị thiệt hại. Đồng thời, tính toán để ngân hàng có chính sách khoanh nợ nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp tục nuôi trồng thủy sản. 

Văn Vĩnh
.
.
.