Học sinh vẫn vô tư đầu trần đi xe máy, xe đạp điện tới trường

Thứ Tư, 04/11/2015, 22:35
Phớt lờ những nội quy nhà trường đưa ra về chấp hành an toàn giao thông. Mặc cho lực lượng CSGT đã lập hẳn chuyên đề xử phạt vi phạm, thế nhưng tình trạng học sinh đi xe máy, xe đạp điện không mũ bảo hiểm, đèo ba, đèo bốn lạng lách đánh võng, vượt tốc độ cao… tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vẫn là hình ảnh phổ biến diễn ra hằng ngày trên các tuyến phố Hà Nội.


Vài năm trở lại đây, phương tiện học sinh Thủ đô sử dụng đến trường khá nhiều là xe đạp điện.
Cùng với đó, hình ảnh các em học sinh đi xe máy không mũ bảo hiểm diễn ra rất phổ biến.
Không những vi phạm điều khiển xe máy, các em còn đèo ba phóng nhanh, lạng lách.
Cậu học sinh này rất bình thản đi xe bên đường ngược chiều.
Còn vượt đèn đỏ là hình ảnh không hiếm gặp.
Lái xe một tay và vô tư cười nói khi tham gia giao thông.
Những chiếc xe được thiết kế với nhiều mẫu mã như xe ga mini. Theo quy định người điều khiển hay ngồi sau xe đạp điện, xe máy điện đều phải đội mũ bảo hiểm.
Xe có tốc độ nhanh, ngoài yêu cầu người điều khiển phải thành thạo thì việc mang mũ là rất cần thiết.
Đáng chê trách nhất là mũ bảo hiểm có mang theo nhưng hầu hết các em học sinh chỉ để treo cho đẹp.
Một số trường hợp ngay khi ra khỏi cổng trường liền tháo mũ bảo hiểm treo xe.

Trần Ngọc- Xuân Trường
.
.
.