Học sinh lớp 5 cứu sống em nhỏ bị đuối nước

Thứ Năm, 09/05/2019, 19:08
Đang chơi trên bờ sông bỗng nghe tiếng kêu cứu, 1 học sinh nhanh chóng lao xuống dòng nước. Sau một lúc vật lộn đã cứu sống cháu bé.


Ngày 9- 5, Công an phường Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai ( Nghệ An ) cho biết, tại địa phương vừa có vụ việc cháu Nguyễn Đức Minh, Sn 2014, bị đuối nước được em Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 5 ( cả 2 cháu đều trú tại phường Quỳnh Dị ) dũng cảm cứu sống.

Trước đó chiều 8- 5, cháu Nguyễn Đức Minh ( học lớp mẫu giáo lớn phường Quỳnh Dị ) cùng 1 số bạn ra sông Hoàng Mai chơi. Không may cháu Minh rơi xuống sông bị nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc tất cả các bạn hô hoán, khóc lóc, kêu người lớn cứu gúp.

Đang chơi gần bờ sông, em Nguyễn Quang Dũng ( học sinh lớp 5, Trường tiểu học phường Quỳnh Dị ) nghe tiếng kêu liền chạy đến lao ra dòng nước. Sau một lúc vật lộn em Dũng đã cứu được cháu Minh đưa lên bờ trong tình trạng người bị tím tái, bụng căng nước, miệng sùi bột mép.

Lập tức mọi người sơ cứu rồi đưa cháu Minh đến bệnh viện. Các bác sỹ ở đây cho biết, lúc 17h30 ngày 8- , Bệnh viện tiếp nhận cháu Nguyễn Đức Minh trong tình trạng môi bị tím tái, khó thở, bụng căng cứng. Các bác sỹ đã khẩn trương hút dịch kết hợp các biện pháp cứu chữa. Hiện cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hoảng loạn.

Chị Hồ Thị Cử, mẹ em Dũng cho biết chiều qua cháu đi chơi về muộn rồi lên giường nằm, không ăn cơm. Hỏi cháu tại sao không ăn cơm, cháu trả lời thấy mệt. Mãi đến tối nghe hàng xóm qua nhà chơi kể lại sự việc, Dũng vừa cứu sống cháu Nguyễn Đức Minh con chị Văn Thị Hương người cùng phường Quỳnh Dị thì vừa mừng vừa lo. Mừng là cháu dũng cảm cứu người, lo là cháu nhỏ người, sức yếu chẳng may có mệnh hệ gì...Bỗng cháu Dũng trên giường bật dậy nói : " " Con giói bơi lắm chứ bộ ".

Hành động dũng cảm quên mình cứu sống cháu Minh của em Nguyễn Quang Dũng thật đáng biều dương, khen ngợi.

H.Hồng
.
.
.