Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2018”

Thứ Năm, 26/04/2018, 08:05
Sáng 25-4, tàu KN290 cập cảng Cát Lái, kết thúc hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2018”  với chủ đề “Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh”.


Hành trình có sự tham gia của đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Chuẩn Đô đốc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, 183 đại biểu là cán bộ Trung ương Đoàn, cán bộ Đoàn các tỉnh, thành, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp địa phương và thủy thủ đoàn KN290.

Đồng chí Bùi Quang Huy tặng Bằng khen cho các đơn vị xuất sắc trong hành trình.

Trong 10 ngày, đoàn đã đến thăm, chia sẻ, động viên, giao lưu văn hóa văn nghệ với cán bộ, chiến sỹ và người dân trên 10 điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/17. Cùng với đó, đoàn được nghe thông tin tình hình an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế biển; công tác huấn luyện, lao động và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sỹ tại các điểm, đảo.

Đồng thời, các cơ quan, doanh nghiệp đã dành tặng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các điểm đảo và Nhà giàn DK1/17 nhiều phần quà thiết thực như: Máy lọc nước biển, máy làm rau mầm, đồ dùng học sinh, dụng cụ thể thao, nhu yếu phẩm (tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng).

Đoàn đã tổ chức lễ tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa Đài tưởng niệm tại tượng đài Đoàn tàu không số huyền thoại, các liệt sỹ đã anh dũng hi sinh trên các đảo Lên Đao – Cô Lin – Gạc Ma, thềm lục địa phía Nam. Ban tổ chức hành trình còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền tình yêu biển, đảo, tình yêu Trường Sa như: Chương trình phát thanh, cuộc thi nhiếp ảnh, sáng tác nhạc, thơ và tản văn, thi hát về biển, đảo.

Thanh Hùng
.
.
.