Hàng loạt cây xanh ở Huế bật gốc do ảnh hưởng bão số 4

Thứ Ba, 13/09/2016, 11:17
Do ảnh hưởng của bão số 4 nên trên địa bàn TP Huế, nhiều hàng quán, cây xanh đã bị gió bão làm gãy đổ ngổn ngang...

Do ảnh hưởng của bão số 4 nên từ đêm 12 đến sáng 13-9, khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên- Huế có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. 

Do ảnh hưởng bão số 4, nhiều cây xanh trên địa bàn TP Huế bị bật góc gãy đổ.

Trong đất liền tại trạm sân bay Phú Bài có gió mạnh cấp 7 (lúc 1h30 sáng 13-9), tại trạm Huế gió giật cấp 7 kèm theo mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 400mm; một số nơi mưa rất to như trạm Nam Đông đo được 426mm, trạm Bạch Mã 593mm.

Do trên địa bàn có mưa to nên nhiều cây xanh dọc các tuyến đường của TP Huế như Đống Đa, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Ngỗ Đức Kế, Trần Cao Vân, Hùng Vương, Lê Huân, Đặng Thái Thân... đã bị gãy đổ. Nhiều hàng quán, biển pano, áp phích, hệ thống dây điện, cáp cũng bị hư hại.

Một điểm bán bán trung thu cạnh Bưu điện tỉnh Thừa Thiên- Huế, đường Hoàng Hoa Thám, TP Huế bị gió thổi bay.

Tại địa bàn huyện Nam Đông, mưa lớn làm tuyến đường La Sơn- Nam Đông và đường Hồ Chí Minh đoạn Nam Đông- Túy Loan đang được thi công xảy ra 5 điểm sạt lở tại các điểm đi qua thị trấn Khe Tre và các xã Hương Phú, Hương Lộc, gây bồi lấp các cống ngầm, cầu, đường.

Mưa lớn đã làm ngập cục bộ nhiều tuyến đường tại huyện miền núi này, gây thiệt hại 5ha nuôi trồng thủy sản; 27ha hoa màu; một số diện tích cao su, keo, cây ăn quả bị gãy đổ...

Cây xanh gãy đổ trên đường Tôn Đức Thắng, TP Huế.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, do mưa lớn trong 2 ngày qua nên qua thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng 740ha lúa chưa được người dân thu hoạch. 

Dọn dẹp cây xanh gãy đổ.

Trong đó, chỉ tính riêng huyện A Lưới có 550ha bị trễ vụ mùa nên thu hoạch muộn hơn so với các địa phương khác. Hiện địa phương đang nỗ lực khắc phục các thiệt hại do ảnh hưởng bão số 4 gây ra.


Anh Khoa
.
.
.