Hạn hán ở Nam Trung Bộ giảm dần
- Thiếu mưa, Trung Bộ và Tây Nguyên hạn hán gay gắt
- Thiệt hại gần 6.400 tỷ đồng do hạn hán và xâm nhập mặn
Ở các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận, lượng mưa phổ biến từ 5-10mm. Do có mưa nên tình trạng khô hạn, thiếu nước ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận đã giảm so với trước. Tuy nhiên, lượng dòng chảy trung bình tuần trên phần lớn các sông chính vẫn thiếu hụt so với cùng kỳ từ 70-95%; riêng sông An Lão tại trạm An Hòa thiếu hụt khoảng 27%.
Hiện nay, dung tích của phần lớn các hồ chứa vừa và lớn ở khu vực Bình Định đạt trung bình 52%, khu vực Phú Yên đạt 54%, Khánh Hòa 38,6%, Ninh Thuận 15,45%. Một số hồ dung tích trữ rất thấp hoặc đã cạn nước như hồ Hà Nhe (Bình Định), Đá Đen, Đá Bàn (Khánh Hòa), hồ Sông Trâu, sông Biêu, Suối Lớn, Tà Ranh (Ninh Thuận) và hồ Sông Phan, Tà Mon, Sông Móng, Núi Đất (Bình Thuận).
Với các hồ thuỷ điện, mực nước phần lớn các hồ đều thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 3,2- 9,2m. Một số hồ xuống sâu như Vĩnh Sơn A: 3,93m, Vĩnh Sơn B: 8,05m, Vĩnh Sơn C: 9,2m, Sông Ba Hạ: 3,26m, Sông Hinh: 3,72m.