Hà Nội: Thu hút gần 3,8 triệu lượt khách quốc tế năm 2016

Thứ Tư, 20/01/2016, 18:08
Năm 2016, Hà Nội phấn đấu thu hút lượng khách du lịch đến đạt gần 21,2 triệu lượt người, tăng 6,7% so với năm 2015. Trong đó khách quốc tế đạt gần 3,8 triệu lượt người, khách nội địa đạt 17,4 triệu lượt người. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 60.000 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2015.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, Hà Nội chú trọng thực hiện công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, đồng thời kêu gọi nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển du lịch khu vực hồ Tây, sông Hồng và hai bên sông Hồng để xây dựng đặc khu du lịch tại Đông Anh.

Thành phố tập trung tạo dựng sản phẩm du lịch hoàn chỉnh theo các trục trung tâm: khu vực phố cổ, phố cũ và hồ Hoàn Kiếm; khu vực xung quanh hồ Tây với bãi hai bên sông Hồng từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì; khu vực Đông Anh gắn với khu du lịch tâm linh Cổ Loa, múa rối nước Đào Thục và khai thác sản phẩm du lịch nông nghiệp công nghệ cao; khu vực trung tâm chính trị Ba Đình gắn với Hoàng thành Thăng Long và Văn Miếu – Quốc Tử Giám; khu vực Ba Vì và vùng phụ cận gồm làng cổ Đường Lâm, làng nghề Vạn Phúc, làng nghề Thường Tín, Bát Tràng. 

Hà Nội cũng triển khai hợp tác phát triển sản phẩm du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước, thực hiện chuẩn hóa và phát hành các bài thuyết minh tại các điểm đến du lịch trên địa bàn Hà Nội, xây dựng “Bản đồ số Hà Nội” theo công nghệ GIS…

Được biết, năm 2015, du lịch Hà Nội đón gần 3,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế và trên 16,4 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 50.000 tỷ đồng. Năm 2015, Hà Nội được trang web Trip Advisor xếp hạng là điểm đến hấp dẫn thứ 4 thế giới.

Hải Châu
.
.
.