Gần 50.000 lượt NLĐ tham gia chiến dịch tình nguyện phục vụ cộng đồng

Chủ Nhật, 23/06/2019, 07:54
Thực hiện những phần việc ý nghĩa để phục vụ cộng đồng bằng chính chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, thanh niên, người lao động trẻ trong mùa hè 2019. Đây là nội dung trọng điểm của chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 18 năm 2019 do Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra quân vào sáng 22-6.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng đã trở thành dấu ấn của tuổi trẻ thành phố với sự tham gia, hưởng ứng của hàng triệu đoàn viên, y, bác sỹ, cán bộ, công chức, viên chức và thanh niên lao động.

Các chiến sỹ tình nguyện đã dành trọn những ngày nghỉ cuối tuần của mình để mang chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của mình phục vụ cộng đồng, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, của đất nước. Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng trở thành môi trường để thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức trẻ, người lao động trẻ rèn luyện tay nghề, nâng cao bản lĩnh, nhận thức và hành động.

Diễn ra từ ngày 22-6 đến 4-8, chiến dịch năm 2019 thu hút gần 50.000 lượt người lao động trẻ thành phố tham gia theo 9 đội hình tình nguyện dựa trên chuyên môn hoạt động của thanh niên công nhân, cán bộ, công chức viên chức, người lao động trẻ thành phố, thực hiện các tuyến hoạt động trọng tâm gồm hoạt động tình nguyện xung kích xây dựng văn minh đô thị; đồng hành với thanh niên công nhân; hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” và an sinh xã hội; hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới; hoạt động tình nguyện hướng về biển, đảo quê hương; hoạt động tình nguyện quốc tế.

Chiến dịch năm nay xác lập triển khai hoạt động trên địa bàn 24 quận, huyện của thành phố, các tỉnh khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, miền Trung, Tây Nguyên, xã đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang và tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ngay sau lễ ra quân, đông đảo đoàn viên thanh niên, người lao động thuộc nhiều lĩnh vực đã chung tay thực hiện nhiều phần việc, hoạt động như: Hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng - Chia sẻ yêu thương” tại quận 2; thăm, tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 2; tư vấn, chăm sóc sức khỏe và phát thuốc cho người dân tại xã Tân Thạnh Đông và xã Hòa Phú, huyện Củ Chi; thực hiện công trình cải tạo, lắp các bộ đèn chiếu sáng dân lập tại tuyến hẻm ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè; thực hiện công trình “Lắp đặt đồng hồ nước cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng là phương thức hoạt động tình nguyện nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong việc vận dụng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tham gia các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng. Qua các lần tổ chức, chiến dịch trở thành cái nôi rèn luyện, môi trường thực tiễn cho thanh niên công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trẻ thành phố dấn thân, cống hiến sức trẻ, chuyên môn và nghiệp vụ của mình vì cộng đồng.

Nguyễn Xuân Dự
.
.
.