Dùng thau làm phao, nam sinh lớp 4 chết đuối

Thứ Bảy, 11/06/2016, 15:33
Trong lúc các bạn bơi qua sông, do không biết bơi nên Quỳnh dùng thau làm phao nhưng bị lật úp dẫn đến tử vong. 

Thông tin UBND xã Quỳnh Vinh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đây đau lòng trên. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng nay (11-6), nạn nhân là em Nguyễn Văn Quỳnh (10 tuổi, học sinh lớp 4, trú tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Sáng cùng ngày, em Quỳnh cùng nhóm bạn rủ nhau ra sông Hoàng Mai chảy qua địa bàn xã để tắm mát.Vì không biết bơi nên khi thấy các bạn bơi qua sông, Quỳnh cùng tìm cách để qua. Quỳnh dùng một chiếc thau để làm phao bơi qua sông.

Khi vừa ra đến giữa dòng, chiếc thau bị lật úp khiến em Quỳnh bị chìm. Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó đã chạy đến ứng cứu nhưng không kịp. Khoảng 30 phút sau, em Quỳnh được tìm thấy và đưa lên bờ nhưng đã tử vong.

Được biết, Quỳnh là con thứ 2 của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (45 tuổi) và chị Hồ Thị Quy (39 tuổi).  

Lê Trần
.
.
.