3 anh em ruột chết đuối trong lúc tắm hồ

Thứ Tư, 18/05/2016, 16:18
Chiều ngày 17-5, sau khi tan học về ba anh em ruột gồm: Lâm Văn Quang (10 tuổi), Lâm Thị Huyền (8 tuổi) và Lâm Văn Huy (6 tuổi) là học sinh Trường Tiểu học Suối Kiết, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) rủ nhau ra hồ nước gần nhà để tắm.


Đến chạng vạng, chị Nguyễn Thị Hằng (28 tuổi) là mẹ của ba em đang cùng cháu nhỏ 2 tuổi đi mót hạt điều về không thấy các con đâu cả nên cầu cứu hàng xóm đi tìm.

Khi phát hiện giầy dép, cặp sách và quần áo các em trên bờ hồ mọi người lặn tìm vớt được thị thể 3 em trong sự đau đớn tột cùng.

Căn chòi dột nát nơi gia đình 3 em nhỏ sinh sống…

Người cha của ba đứa trẻ xấu số là anh Lâm Quang Sĩ (31 tuổi) đang đi làm mướn ở Lâm Đồng vừa nhận tin dữ chạy về sáng nay 18-5, căn chòi trống trước, trống sau không có nơi để mai táng cho các em phải nhờ nhà người thân quàng tạm khiến cho mọi người xung quanh và trường TH Suối Kiết rất đau lòng và chung tay chia sẻ nỗi đau.

Nam Yên
.
.
.