Một ngày có 5 trẻ nhỏ ở Huế bị chết đuối

Thứ Ba, 07/06/2016, 07:27
Chiều 6-6, thêm 2 trẻ nhỏ ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế không may bị đuối nước trên phá Tam Giang. Như vậy chỉ trong 1 ngày, ở địa phương này có đến 5 trẻ bị chết đuối thương tâm.

Ông Đỗ Viết Tư, Chủ tịch UBND xã Vinh Thái (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ nhỏ tử vong.

Vào khoảng 9h cùng ngày, 2 em Nguyễn Thị Diễm Ái (11 tuổi) và cháu Đào Hữu Thanh (12 tuổi, cùng trú tại thôn Diên Tụ, xã Vinh Thái) đến khu vực phá Tam Giang, đoạn gần cầu Trường Hà để bắt nuốc (sứa). Đến 13h, người dân địa phương phát hiện 2 chiếc mũ cùng nhiều bao nuốc bỏ lại trên bờ nên tổ chức tìm kiếm thì phát hiện thi thể 2 em gần khu vực này.

Khu vực phá Tam Giang, nơi em Ái và Thanh đuối nước thương tâm.

Ông Tư cho biết, em Ái và Thanh ở gần nhà nhau và có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Trong đó Ái có bố mất sớm nên bỏ học từ lâu; còn Thanh chỉ sống với bố và bà nội. Hằng ngày 2 em vẫn thường ra phá Tam Giang để bắt cua, ốc phụ giúp gia đình.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng các cơ quan ban ngành đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân bị đuối nước 2 triệu đồng. 

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân đuối nước.

Trước đó, như báo điện tử CAND đã đưa tin, sáng cùng ngày, 2 chị em ruột Nguyễn Minh Anh Thư (9 tuổi), Nguyễn Minh Anh Sơn (10 tuổi, trú tại Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cùng 3 trẻ khác là Nguyễn Thị Thu Hằng (8 tuổi), Nguyễn Minh Tú (12 tuổi), Nguyễn Thị Châu Anh (7 tuổi), đều là cháu nội của ông Nguyễn Đức Thông (trú xóm 6, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) ra bến nước bên sông Phổ Lợi câu cá. Trong lúc vui đùa, cả 5 cháu sẩy chân xuống sông khiến 3 cháu Anh Thư, Anh Sơn và Thu Hằng bị chết đuối.

A.Khoa - S.Phước
.
.
.