Đưa 31 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa về cảng quốc tế Cam Ranh

Thứ Tư, 20/06/2018, 18:19
Sau một hành trình dài trên biển, sáng 20-6, tàu 552 thuộc Hải đội 413 - Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đưa 31 ngư dân từ đảo An Bang trong quần đảo Trường Sa về đến cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Trước đó vào ngày 8-6, trong lúc tàu đánh cá QNg-95438 TS do ông Lê Thanh Điểu (36 tuổi) trú ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi)  làm thuyền trưởng đang hành nghề câu mực cách đảo An Bang trong quần đảo Trường Sa về hướng Đông Bắc hơn 1 hải lý thì xảy ra sự cố kỹ thuật, vỏ gỗ thân tàu bị thủng, nước tràn vào khoang nhấn chìm tàu xuống biển tại vị trí 07°54'00N - 112°50'00E.

Tàu 522 đưa 31 ngư dân về đến cảng quốc tế Cam Ranh

Nhận được thông tin do thuyền trưởng Lê Thanh Điểu khẩn báo qua hệ thống liên lạc Incom, ba tàu cá QNa- 94097 TS, QNa-94545 TS và QNa-94646 TS của ngư dân Quảng Nam đang hành nghề đánh bắt hải sản ở gần hiện trường đã triển khai phương án cứu nạn 31 ngư dân trên tàu cá QNg-95438 TS đưa vào đảo An Bang. 

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Bộ đội biên phòng Khánh Hòa đón 31 ngư dân rời tàu 522 xuống cầu cảng quốc tế Cảm Ranh

Sau gần 10 ngày lưu trú trên đảo An Bang, nhóm ngư dân nêu trên đã được bộ đội hải quân hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và cung cấp lương thực, quần áo. 

Ngày 17-6, tàu 522 thuộc Hải đội 413 – Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận, đưa 31 ngư dân lâm nạn vào cảng quốc tế Cam Ranh.

                             
Hữu Toàn
.
.
.