4 giờ nghẹt thở cứu 12 ngư dân gặp nạn trên biển

Chủ Nhật, 04/02/2018, 18:00
Sau gần 4 tiềng đồng hồ hành trình trong điều kiện sóng gió cấp 7 tàu Cảnh sát biển 9001 đã cứu vớt toàn bộ ngư dân gặp nạn lên tàu CSB 9001, kịp thời chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm, đảm bảo an toàn tính mạng.


Ngày 4-1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, vào lúc12h45 tàu Cảnh sát biển 9001 trong khi đang làm nhiệm vụ trên biển nhận được thông tin tàu cá BTH 97525 TS (trên tàu có 12 ngư dân) gặp sóng to gió lớn và bị đánh chìm, cách đảo Phú Quý khoảng 25 hải lý, toàn bộ 12 ngư dân trong tình trạng nguy cấp. Tàu cá BTH 97525 TS do Ông Trần Động (quê ở huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng. 

Sau khi nhận được tin, tàu Cảnh sát biển 9001 ngay lập tức điều tàu xuất phát ra vị trí tàu cá bị nạn để tìm kiếm, đồng thời báo cáo về sở chỉ huy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. 

Lực lượng Cảnh sát biển đang cứu tàu cá bị chìm.

Sau gần 4 tiềng đồng hồ hành trình trong điều kiện sóng gió cấp 7, có lúc giật cấp 8 và đến khoảng 16h30 tàu Cảnh sát biển 9001 đã tiếp cận được tàu BTH 97525 TS, mặc dù biển động mạnh nhưng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn, quyết tâm cứu vớt bằng được toàn bộ ngư dân gặp nạn lên tàu CSB 9001, kịp thời chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm, đảm bảo an toàn tính mạng. 

Hiện tàu đang hành trình đưa 12 ngư dân về đảo Phú Quý bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Nhật Minh
.
.
.