Đưa 11 ngư dân lâm nạn từ tàu cá bốc cháy giữa biển khơi vào đất liền

Thứ Tư, 12/06/2019, 14:14
Sau khi thoát nạn khỏi tàu cá bị bốc cháy giữa biển khơi do sự cố chập điện, 11 ngư dân đã được tàu cá của người đồng hương cứu nạn kịp thời

Sau một hải trình dài từ ngoài khơi xa, sáng ngày 12-6, tàu cá BĐ- 97891 TS, do ông Lê Anh Đôi, trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng đã đưa 11 ngư dân lâm nạn trong một vụ cháy tàu cá giữa biển khơi về đến Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn – Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định.

Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 3-6, trong lúc tàu cá BĐ- 98027 TS có công suất 700 CV do ông Bùi Thanh Thắm (46 tuổi) trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa, thì mùi khói khét bất thường bốc lên từ dưới hầm tàu. 

11 ngư dân trên tàu cá bị bốc cháy giữa biển khơi đã được tàu cá của người đồng hương đưa về đến Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn ở TP Quy Nhơn.  Ảnh : Công Cường (BĐBP Bình Định)

Khi máy trưởng kiểm tra mới phát hiện dây dẫn điện chập mạch, những tia lửa bắn sang ống dẫn dầu khiến cho ngọn lửa bùng phát lan nhanh lên cabin. Trước tình huống không thể chữa cháy, thuyền trưởng Bùi Thanh Thắm cùng 10 ngư dân trên tàu mặc áo phao, khẩn trương rời tàu cá xuống thuyền thúng để thoát nạn. Gần nửa giờ sau đó, tàu cá BĐ- 97891 TS của ông Lê Anh Đôi đang vận hành gần đó đã kịp thời cứu nạn 11 ngư dân, trong khi tàu cá BĐ- 98027 TS bị thiêu rụi và chìm dần xuống biển, ước tính thiệt hại tài sản hơn 6 tỷ đồng.


Phan Văn Lương
.
.
.