Điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng của Cty Dong Yang Electronnics Việt Nam

Chủ Nhật, 14/07/2019, 17:45
Chiều 14-7, khi nhiệt nóng từ đám cháy đã nguội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) mới có thể tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào chiều tối 13-7, tại khu vực nhà xưởng của Công ty TNHH Dong Yang Electronics Việt Nam, khu công nghiệp Bá Thiện I, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động 2 xe chỉ huy, 22 xe chữa cháy và CNCH, 1 xe thang, 12 máy bơm chữa cháy, 2 máy xúc, 8 xe nâng cùng 150 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Ngoài ra, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc cũng huy động 250 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy.

Vào thời điểm này, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động phối hợp với công ty nhanh chóng di chuyển tài sản ra khỏi khuc vực cháy, không để cháy lan từ nhà xưởng sang khu vực điều hành, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Cảnh sát PCCC tích cực phun nước, tiếp cận hiện trường khống chế ngọn lửa.
Lực lượng cứu hỏa cùng công nhân của công ty vận chuyển tài sản ra bên ngoài.

Quá trình trinh sát đám cháy, lực lượng cứu hỏa xác định đám cháy xuất phát từ phòng OQC, có xu hướng cháy lan rộng, bao trùm nhà xưởng (diện tích khoảng 5.000m2). Do bên trong chất cháy chủ yếu gồm máy móc, hàng hóa, linh kiện điện tử… nên đám cháy bốc cao cột khói đen xì, mùi khét nồng nặc. Sau hơn 4h nỗ lực chữa cháy, đến 21h30’, lực lượng chức năng đã khống chế được vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy đã làm thiêu rụi hơn 2.000 m2 nhà xưởng của công ty Dong Yang Electronics Việt Nam, rất may không có thiệt hại về người. Các lực lượng tham gia chữa cháy đã bảo vệ toàn bộ khu vực nhà điều hành, văn phòng làm việc liền kề với nhà xưởng bị cháy và chống cháy lan sang Công ty TNHH Camsys Việt Nam, Công ty Cổ phần công nghiệp Đại Dương.

Đêm cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục để lái 3 xe chữa cháy, cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ ở lại hiện trường tiếp tục phun nước làm mát, chống cháy lại.

M.Hiền
.
.
.