Làm rõ nguyên nhân vụ cháy thiêu rụi hơn 5 ha rừng tràm

Thứ Bảy, 23/02/2019, 14:39
Do gió lớn nên không lâu sau, đám cháy đã lan rộng trên diện tích lớn, thiêu rụi 5ha rừng tràm 5 năm tuổi của một số hộ dân địa phương ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế.


Chiều 23-2, Thiếu tá Nguyễn Đình Phúc, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lăng Cô, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, qua công tác xác minh, điều tra, đơn vị đã làm rõ được nguyên nhân vụ cháy diện tích lớn rừng tràm trên địa bàn.

Cụ thể, vào rạng sáng cùng ngày, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại cánh rừng tràm thuộc tổ dân phố Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế). Do gió lớn nên không lâu sau, đám cháy đã lan rộng trên diện tích lớn, thiêu rụi 5ha rừng tràm tràm 5 năm tuổi của một số hộ dân địa phương.

Hơn 5ha rừng tràm tràm 5 năm tuổi ở thị trấn Lăng Cô bị lửa thiêu rụi trong vụ cháy rừng.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Lăng Cô, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế đã điều động nhiều CBCS đến hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân dập lửa và khống chế được đám cháy.

Nguyên nhân vụ cháy rừng bước đầu được xác minh là do ông Đỗ Trung (66 tuổi, trú tổ dân phố Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô) đốt rẫy vào buổi chiều tối ngày 22-2 nhưng do chủ quan nên đã gây ra vụ cháy.        


Anh Khoa
.
.
.