Dịch tả lợn châu Phi lan đến Nghệ An

Thứ Năm, 14/03/2019, 11:21
Nghệ An là địa phương mới nhất có dịch tả lợn Châu Phi, cũng có nghĩa dịch bệnh đang tiến sâu vào miền Trung.

Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính tới thời điểm hiện tại, cả nước đã có tổng cộng 16 tỉnh nhiễm dịch tả heo châu Phi, gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Điện Biên, Hoà Bình, Hải Dương, Sơn La, Nghệ An. Tổng số heo tiêu hủy là trên 12.000 con. Đặc biệt, Nghệ An là địa phương mới nhất có dịch tả lợn Châu Phi, cũng có nghĩa dịch bệnh đang tiến sâu vào miền Trung. 

Cụ thể, hộ gia đình ông Hoàng Văn L (ngụ xóm 7, xã Quỳnh Mỹ huyện Quỳnh Lưu) báo cáo chính quyền địa phương thấy 2 con heo nái và 20 con heo con bị chết. Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu đem đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Chính quyền địa phương đã tiêu hủy ngay toàn bộ số heo của gia đình ông L và phun trừ hóa chất, vôi bột khử trùng tiêu độc ở các hộ trong xóm 7 và các xóm tiếp giáp. 
Tiêu hủy lợn nhiễm dịch tả châu Phi.


NY
.
.
.