Cứu nạn một thuỷ thủ người Myanmar từ ngoài khơi về cảng Nha Trang

Chủ Nhật, 05/05/2019, 10:59
Một thuỷ thủ người Myanmar bị tai nạn lao động nghiêm trọng khi đang thao tác kỹ thuật trên tàu vận tải nước ngoài giữa biển khơi đã được cứu nạn đưa về cảng Nha Trang


Đến trưa ngày 5-5, nạn nhân Kaung Myat Zaw (Sn 1985), quốc tịch Myanmar vẫn đang được các y – bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang cấp cứu.

 Đây là thuỷ thủ bị tai nạn lao động khi đang thao tác kỹ thuật trên tàu vận tải YM COSMOS – quốc tịch Liberia trong hải trình Malaysia đến Đài Loan.

Nhân viên Nha Trang MRCC tiếp nhận nạn nhân từ tàu vận tải YM COSMOS

Theo ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (MRCC Nha Trang), vụ việc xảy ra vào tâm 13h30’ chiều ngày 4-5, trong lúc tàu vận tải YM COSMOS đang vận hành trên biển tại vị trí , cách bờ biển Nha Trang 144 hải lý thì xảy ra sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng. Khi ông Kaung Myat Zaw cùng đồng nghiệp đang thao tác kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống cần cẩu bốc dỡ hàng hoá thì bị va đập, chấn thương nặng ở lồng ngực khiến nạn nhân bất tỉnh, huyết áp và nhịp tim không đo được, nguy cơ tử vong rất cao.

Đưa nạn nhân về đến cảng Nha Trang

Ngay sau khi nhận được thông tin qua hệ thống liên lạc vô tuyến,cùng với việc hướng dẫn sơ cứu nạn nhân và đề nghị thuyền trưởng tàu vận tải YM COSMOS vận hành vào bờ, MRCC Nha Trang điều động một tổ công tác lên tàu  CN02-TSA rời cảng Nha Trang hướng mũi lái ra khơi khởi đầu hành trình cứu nạn, đưa nạn nhân Kaung Myat Zaw về đến cảng Nha Trang vào hồi 23h50’ đêm 4-5 trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang.


Hữu Toàn
.
.
.