Cấp cứu kịp thời thủy thủ tàu biển nước ngoài bị tai nạn lao động

Chủ Nhật, 04/01/2015, 14:37
Thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Hàng hải Việt Nam sáng ngày 4/1 cho biết, sau một hải trình ngược xuôi trên biển, đến 23h45’ đêm 3/1, tàu SAR 27-01 của cơ quan này đã đưa một thủy thủ trên tàu vận tải biển nước ngoài bị thương tích do tai nạn lao động vào đến cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa an toàn. Nạn nhân là ông Edward Cupisz, 62 tuổi, người Ba Lan, thuyền viên tàu Atacama mang quốc tịch Malta.

Trước đó, hồi 8h 15’ sáng 3/1, Đài thông tin duyên hải Nha Trang nhận được tin từ thuyền trưởng tàu biển Atacama khẩn báo tình trạng sức khỏe ông Edward Cupisz bị liệt nửa người do tai nạn lao động khi tàu đang vận hành ở vị trí 13 độ 15’ vĩ bắc – 111 độ 43’ kinh đông, cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 145 hải lý về phía Đông Nam. Ngay sau đó, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 27-01 thường trực tại cảng Nha Trang hướng mũi lái ra khi sóng to, gió lớn nhưng vẫn tiếp cận được tàu biển Atacama lúc 22h 05’cùng ngày.

Sau khi đưa vào bờ, nạn nhân đã được chuyển giao cho Trung tâm cấp cứu 115 để chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Thuyền viên tàu SAR 27-01 đưa nạn nhân vào bờ.

Được biết, tàu biển Atacama đang trong hải trình từ Trung Quốc đến Singapore thì thủy thủ Edward Cupisz lâm nạn.

Hữu Toàn
.
.
.