Công nhân sửa điện mỏ đá bị xe đào kẹp tử vong

Thứ Tư, 08/06/2016, 19:26
Trong lúc đang sửa điện tại Mỏ đá Hóc Kè, thuộc Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi, ở thôn Tân Long Hạ, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, một công nhân bị xe máy đào đang thi công lắp ráp hệ thống băng chuyền khai thác đá, kẹp dẫn đến tử vong.
.

Chiều tối 8-6, Công an xã Ba Động, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, cho biết, đang phối hợp cùng Công an huyện Ba Tơ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm chết một công nhân tại Mỏ đá Hóc Kè, thuộc Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi, ở thôn Tân Long Hạ, xã Ba Động, Ba Tơ.

Sáng cùng ngày, xe máy đào do Bùi Hòa (35 tuổi, ở thôn Xuân Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) vận hành thi công lắp ráp hệ thống băng chuyền khai thác đá tại Mỏ đá Hóc Kè, thì phần đuôi máy đào kẹp vào Nguyễn Ngọc Hoanh (35 tuổi, thôn Nam Lân, xã Ba Động), lúc này đang sửa điện gần đó. 

Hiện trường vụ tai nạn.

Anh Hoanh bị kẹp vào bánh răng của băng chuyền bị thương nặng. Dù được các công nhân kịp thời đưa đi bệnh viện để cấp cứu, nhưng anh Hoanh đã bị tử vong ngay sau đó. 

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Trà Câu
.
.
.