(KỲ TÍCH) Nam công nhân thoát chết hy hữu khi rơi từ tầng 5 công trình xây dựng

Thứ Năm, 02/06/2016, 20:07
Chiều tối 2-6, Chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 87 tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) – bác sĩ Lê Quang Tùng cho biết, một nam công nhân rơi từ tầng 5 công trình xây dựng bị đa chấn thương nặng đã được cứu sống sau ca phẫu thuật cấp cứu.

Nạn nhân là anh T.P.P, 25 tuổi, trú ở TP Nha Trang bị trượt chân khi kết nối giàn giáo tại một công trình xây dựng ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, được đưa vào Bệnh viện Quân y 87 cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch do đa chấn thương nặng, hơi thở yếu, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt, trạng thái lơ mơ.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy nạn nhân dập phổi trái, dập gan, dập lách, tràn máu ổ bụng, gãy xương lồi cầu mõm khuỷu cánh tay trái, sai khớp khuỷu chân trái, gãy xương đùi trái, gãy dầm xương chày, mắt cá chân bên phải…

Sau ca phẫu thuật cấp cứu hồi sức tích cực, chống sốc và truyền hơn 1,5 lít máu, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy kịch. Theo dự kiến, ca phẫu thuật lần thứ 2 nẹp vút xương đùi sẽ được tiến hành trong ngày 3-6.

Hữu Toàn
.
.
.