Ấn Độ:

Cứu đồng nghiệp, 7 công nhân bị chôn vùi

Chủ Nhật, 15/05/2016, 11:02
Vụ việc xảy ra vào tối 14-5 tại Guntur, Ấn Độ, khi 7 người công nhân bị chôn vùi khi đang cố gắng giúp đỡ 1 người bị tường đổ sập đè xuống trước đó.


Những công nhân này tham gia xây dựng một Trung tâm thương mại tại Guntur gần đường trục chính Lakshmipuram. Khi một người công nhân đang làm việc tại một hố sâu hơn 4m thì bức tường gần đó bị đổ sập.

7 công nhân khác thấy vậy liền nhảy xuống để cố gắng giúp đưa người đang mắc kẹt thì nền đất xung quanh miệng hố cũng lở theo khiến họ gần như bị "chôn sống". 

Một trong 7 người đã được tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát.

Một trong 7 công nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: EPS

Vụ việc xảy ra vào 18h30, các cán bộ xây dựng sau đó đã cố gắng trong vô vọng để tìm kiếm những công nhân trên với sự giúp sức của đèn pha công xuất lớn. 

Trong 7 người công nhân có 4 là sinh viên và 2 học sinh trung học được thuê bởi công ty xây dựng

Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ đã được điều đến trong đêm 14-5 rạng sáng 15-5 để tìm kiếm người mất tích.

BN (Theo Indianexpress)
.
.
.