Đã tìm ra nguyên nhân gây sụt nứt đất ở Đà Lạt

Thứ Năm, 22/06/2017, 17:35

Ngày 22-6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chính thức công bố nguyên nhân dẫn đến sụt nứt đất tại đường Nguyễn Văn Trỗi, trung tâm TP Đà Lạt là do kết cấu địa chất yếu. 

Khu vực này địa hình thung lũng có độ dốc từ 25 - 30 độ, có mực nước ngầm lớn khi gặp mưa đã dâng cao tập trung tại vùng trũng làm tăng áp lực nước lỗ rỗng, gây mềm nhão nền đất. 

Nứt đất ảnh hưởng tới hàng chục hộ dân tại đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt

Trước sức nặng của các khối công trình xây dựng bên trên đã khiến nước, bùn đẩy ngược lên bề mặt đất, gây rò rỉ ở nền nhà, sụt lún, nứt nhà, nứt đất…

Ngoài ra, từ ngày 22 – 25-4 lượng mưa ở Đà Lạt đo được lên tới 104mm làm tăng lượng nước thấm vào đất, khiến nước ngầm càng dâng cao. 

Để khắc phục sự cố này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ định Công ty cổ phần Địa chất Kawasaki (Nhật Bản) lập hồ sơ dự án, thiết kế và khoan giếng để thu gom nước ngầm tại khu vực trên nhằm đảm bảo nền đất luôn được khô ráo.

Nhiều gia đình bị nứt nhà cửa phải di dời tới nơi an toàn

Trước đó, từ ngày 26-4 người dân địa phương phát hiện nhiều vết nứt bất thường tại khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt. Những vết nứt này ngày càng lan rộng, gây nứt nhà, toác mặt đất, ảnh hưởng trực tiếp đến 13 hộ dân trong khu vực. 

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã quyết định cho di dời 45 gia đình tới nơi an toàn.

Kim Ngân
.
.
.