Chưa thể di chuyển hàng hóa, máy móc tại Công ty Kwong Lung – Meko do sức nóng vụ cháy

Thứ Hai, 27/03/2017, 10:13
Sáng 27-3, một cuộc họp nhanh triển khai phương án di dời hàng hóa, máy móc, thiết bị… ra khỏi hiện trường.

Theo đó, thống nhất sẽ cho sẽ phá tường, sau đó tiến hành di dời tất cả những gì còn lại tại khu nhà kho ra khỏi khu vực cháy. Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công an) đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo.

Ghi nhận, lúc 8h30’ cùng ngày, hàng chục chiến sĩ CSCĐ được huy động, tiếp cận khu vực cháy để di chuyển hàng hóa, máy móc ra ngoài. Tuy nhiên, do sức nóng từ đám cháy vẫn đang dữ dội, nên lực lượng di chuyển trở ra. 

Qua báo cáo nhanh, lãnh đạo TP Cần Thơ, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Ban Giám đớc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ và lãnh đạo Công ty Kwong Lung – Meko thống nhất phương án dùng phương tiện, xe cẩu, xe đập tường tiếp cận tiến hành đập phá tường và cửa kính sau đó tiến hành di dời tất cả những gì còn lại tại khu nhà kho.
Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công an) có mặt hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác di dời hàng hóa, máy móc ra khỏi khu vực cháy.

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cũng đã chi viện cho TP Cần Thơ. Lúc 9h, các lực lượng bắt đầu tiến vào khu vực cháy đập các phần cửa chính và cửa sổ.

Một số hình ảnh tại vụ cháy Công ty Kwong Lung – Meko

Sức nóng từ đám cháy vẫn đang rất dữ dội.
Lúc 8h30 cùng ngày, hàng chục chiến sĩ CSCĐ được huy động, tiếp cận khu vực cháy để di chuyển hàng hóa, máy móc ra ngoài.
Phương án tiếp cận tiến hành đập phá tường và cửa kính được triển khai.
9h, các lực lượng bắt đầu tiến vào khu vực cháy đập các phần cửa chính và cửa sổ.
Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cũng đã chi viện cho TP Cần Thơ.
V.Đức – T.Lĩnh
.
.
.