Chủ gara bị điện giật tử vong

Thứ Hai, 15/08/2016, 14:41
Chiếc khoan được cho là rò rỉ điện đã giật chết anh T.M.Q (ngụ tỉnh Sóc Trăng), khi anh này đang ngồi trong buồng lái sửa xe cho khách.

Ngày 15-8, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng xác định nguyên nhân tử vong của anh T.M.Q (44 tuổi, chủ gara ôtô ở đường Nguyễn Văn Linh, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) là do điện giật, không có dấu hiệu hình sự. Hiện, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về nhà, ở khu dân cư Trần Hưng Đạo để lo hậu sự.

Chiếc xe cẩu, anh Q. nhận sửa chữa.

Gara của anh Q., nơi anh bị điện giật tử vong.

Trước đó, chiều 13-8, anh Q. ăn cơm xong vội rời nhà để vào gara sửa xe gấp cho khách. Người đàn ông này một mình lên ôtô và dùng khoan điện trong buồng lái. Chiếc khoan được cho là bị hỏng, rò rỉ điện nên giật chết chủ gara. Sự việc xảy ra khi nhân viên của anh Q. đang tắm nên mọi người phát hiện thì quá muộn.

Song Nguyễn
.
.
.