Vệ sinh bồn nước, 2 công nhân bị điện giật tử vong

Thứ Ba, 19/07/2016, 16:30
Trước khi làm vệ sinh bồn nước, 2 công nhân đã không ngắt cầu dao dẫn điện vào phao nên điện dò rỉ vào bình dẫn đến cả 2 bị điện giật chết ngay tại chỗ.


Chiều 19-7, cơ quan pháp y cho biết, khoảng 16h ngày 18-7, tại tầng 2 nhà ông Phạm Đình Dinh, ở cụm 11, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân là anh Ngô Đức Việt (33 tuổi) và anh Hoàng Đình Hảo (22 tuổi), cả hai đều trú tại xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã bị điện giật tử vong.

Khi các cấp cứu đến, xác định 2 nạn nhân đã tử vong trước đó.

Sau khi xảy ra vụ việc tai nạn lao động nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ pháp y đến hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi và kết luận trên thi thể 2 nạn nhân có các vết cháy xém, khô màu nâu đen ở vùng ngực, bụng, hai tay.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do điện giật. Trước khi làm vệ sinh bồn nước đã không ngắt cầu dao dẫn điện vào phao nên điện bị dò rỉ vào bình.

Hai gia đình nạn nhân từ chối mổ pháp y để đưa về gia đình lo mai táng.

Đào Minh Khoa
.
.
.