Cháy bãi tập kết vật tư thiệt hại trên 1 tỷ đồng

Thứ Năm, 20/04/2017, 19:39
Vào khoảng 17h chiều qua ngày 19-4, một vụ cháy xảy ra tại bãi tập kết vật tư dùng để xây dựng kho đông lạnh ở ấp Lô 2, xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, ước tính thiệt hại gần 2 tỷ đồng.


Theo đó, vào khoảng thời gian trên, ngọn lữa bất ngờ bùn cháy dữ dội tại bãi tập kết vật tư rộng khoảng 120 mét vuông của ông Trần Minh Được, 50 tuổi, ngụ ở thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Nhận được tin báo Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Kiên Giang và Công an huyện An Biên đã điều động trên 30 Cán bộ chiến sỹ có mặt kịp thời để chữa cháy, nhưng do bãi vật tư này có hàng trăm tấm panel cách nhiệt được làm bằng tole ép ở giữa là lớp mốp xốp, chất chồng lên nhau nên bắt lữa rất nhanh và cháy âm ỉ, phải mất hơn 03 giờ đồng hồ ngọn lữa mới được lực lượng chức năng khống chế. 

Tuy nhiên vụ cháy đã thiêu rụi hầu như hoàn toàn lớp mốp xốp của hơn 500 tấm panel cách nhiệt, ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

Theo ông Trần Minh Được chủ bãi tập kết vật tư này cho biết, số panel trên dùng để xây dựng kho đông lạnh với sức chứa trên 100 tấn, đang trong thời gian chờ xin giấy phép xây dựng thì bị ngọn lữa thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Văn Vũ
.
.
.