Bất ngờ cháy lại tại Công ty Kwong Lung – Meko

Chủ Nhật, 16/04/2017, 11:55
Lúc 9h45’ ngày 16-4, ngọn lửa bất ngờ phát cháy trở lại tại Công ty Kwong Lung – Meko (Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) sau khi đã được dập tắt nhiều ngày.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã điều động 6 xe chuyên dụng, trong đó có 3 chữa cháy chuyên nghiệp, 2 xe bơm nước, 1 xe chở lực lượng và hơn 50 CBCS đến hiện trường, tiến hành dập tắt đám cháy.

Công tác chữa cháy được tiến hành khẩn trương.

Đại úy Trần Quốc Luyến – Phó trưởng Phòng Tham mưu Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, cho biết: Ngọn lửa phát lên tầng trệt, khu vực phía cuối của dãy nhà xưởng. Nơi đây vẫn còn chứa nhiều lông vũ và hàng hóa chưa được di chuyển ra ngoài. Sau khi tiếp cận khu vực cháy, lưc lượng tiến hành phun nước, sau 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Sau 30 ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Đại úy Trần Quốc Luyến cho biết thêm: Tại khu vực cháy, lực lượng chức năng phát hiện 1 nhóm thợ hàn cùng nhiều dụng cụ hàn, cắt điện. Hiện Công an quận Bình Thủy đã mời 8 thợ hàn trên về trụ sở làm rõ một số vấn đề liên quan.

Đại úy Trần Quốc Luyến - Phó trưởng Phòng Tham mưu Sở PCCC TP Cần Thơ thông tin, có thể nguyên nhân vụ cháy từ việc cắt, hàn điện.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, vào sáng 23-3, đám cháy tại Công ty Kwong Lung – Meko bùng phát, đến ngày 26-3 thì được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ vẫn tiếp tục phun nước làm mát. Đến ngày 6-4, thì bàn giao hiện trường lại cho chủ cơ sở phụ trách công tác dọn dẹp sau đám cháy.

Lực lượng CSGT, Công an quận Bình Thủy, Công an TP Cần Thơ làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông.

Ghi nhận tại hiện trường vụ cháy, lực lượng CSGT, Công an quận Bình Thủy, Công an TP Cần Thơ, lực lượng tại chỗ được huy động đảm bảo công tác bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông.

Trần Lĩnh
.
.
.