Cấp cứu kịp thời ngư dân bị sốt do nhiễm khuẩn

Thứ Tư, 13/03/2019, 17:47
Các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đã chữa trị kịp thời cho Ngư dân Ngô Minh Sơn bị sốt do nhiễm khuẩn.


Thiếu tá Phan Đình Hoàng, Phụ trách Trung tâm Hậu cần - kỹ thuật (HC-KT) thị trấn Trường Sa thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết: Trước đó, vào 9h ngày 10-3, tàu cá QNg 90834 TS đang đánh bắt hải sản trên vùng biển huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thì ngư dân Ngô Minh Sơn bị đau đầu, khó thở, mệt mỏi và sốt cao. Thuyền trưởng Tàu cá QNg 90834 TS đã chủ động liên lạc với Trung tâm HC-KT thị trấn Trường Sa để được hướng dẫn vào âu tàu neo đậu và nhờ hỗ trợ y tế.

Bác sỹ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đang kiểm tra sức khỏe cho ngư dân Ngô Minh Sơn.

Lúc 19h ngày 11-3, tàu cá QNg 90834 TS đã vào neo đậu tại âu tàu và đưa ngư dân Sơn vào Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa chữa trị. Qua thăm khám, các y bác sĩ tại Trung tâm xác định: Ngư dân Sơn bị sốt do nhiễm khuẩn nên tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, cứu chữa cho bệnh nhân. Hiện nay (13-3) sức khỏe của ngư dân Sơn đã ổn định, tiếp tục được các y, bác sỹ thị trấn Trường Sa theo dõi.

Tàu cá QNg 90834 TS đang neo đậu tại âu tàu thị trấn Trường Sa

Ngư dân Ngô Minh Sơn, sinh năm 1979, quê ở xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tàu cá QNg 90834 TS do anh Nguyễn Tấn Sơn, quê xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm Thuyền trưởng, trên tàu có 46 lao động làm nghề câu mực.

Công Hoan- Đình Hoàng
.
.
.