Vượt sóng xuyên đêm cứu ngư dân trên vùng biển Hoàng Sa

Thứ Tư, 13/03/2019, 08:13
Thấy thuyền viên Nguyễn Đúng ôm bụng kêu đau dữ dội, bụng trướng to, sức khỏe suy yếu, thuyền trưởng tàu QNg 94695 đã liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam xin hỗ trợ khẩn cấp. Sau gần 9h vượt sóng, 6h30 sáng ngày 13-3, tàu SAR 412 đã đưa bệnh nhân về cảng Thọ Quang (Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để cấp cứu và chăm sóc y tế kịp thời...

Được biết, trưa 11-3, khi đang lao động trên tàu QNg 94695 TS tại khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 400 hải lý về hướng Đông, thuyền viên Nguyễn Đúng (32 tuổi, trú Quảng Ngãi) đột nhiên mắc phải các triệu chứng đau dữ dội vùng bụng. Mặc dù được các thuyền viên trên tàu chăm sóc, nhưng bệnh tình của anh Đúng không thuyên giảm mà càng lúc càng chuyển biến xấu.

Tiếp nhận thông tin cần trợ giúp, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu tàu QNg 94695 TS ngưng hành nghề, chạy về đất liền. Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng nhận định anh Đúng có khả năng bị viêm ruột thừa, cần sớm được tiếp cận y tế và đưa về bờ để chữa trị.

Thuyền viên Nguyễn Đúng được chuyển từ tàu cá xuống xuồng cứu hộ

Trước tình hình bệnh nhân nguy kịch, tính mạng có thể bị đe dọa nếu không được chạy chữa kịp thời, lúc 09h15 ngày 12-3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 412 rời bến đi cấp cứu cho thuyền viên tàu QNg 94695 TS. Cùng đi theo tàu có ê kíp bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng. Trực ban Trung tâm duy trì liên lạc, hướng dẫn hải trình ngắn nhất cho tàu QNg 94695 TS để sớm tiếp cận được tàu SAR 412.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa bệnh nhân lên tàu SAR 412 để đưa về đất liền

Sau nhiều giờ hành trình, đến gần 20h ngày 12-3, lực lược cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNg 94695 TS và chuyển bệnh nhân lên tàu SAR 412 để được ê kíp cấp cứu chăm sóc y tế tích cực và đưa về đất liền. 

Sáng 13-2, khi tàu SAR 412 cập bến, bệnh nhân được nhanh chóng chuyển vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.


Thân Lai
.
.
.