Lễ hội cầu ngư của ngư dân vùng biển Quảng Nam

Thứ Tư, 20/02/2019, 17:08
Hàng trăm người dân ven biển Quảng Nam tổ chức lễ hội cầu ngư, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa sóng yên biển lặng và đánh bắt trúng nhiều tôm, cá.

Sáng 20-2, người dân làng biển Sâm Linh Tây (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) tụ họp về Lăng Ông tham dự lễ hội cầu ngư. Bên cạnh yếu tố tâm linh, lễ cầu ngư còn nhằm khích lệ tinh thần đoàn kết ở khu dân cư.

Lễ nghinh thần cá ông của người dân Sâm Linh Tây.

Từ sáng sớm, các cụ cao niên làng biển Sâm Linh Tây trang nghiêm trong những bộ áo dài khăn đóng truyền thống tiến hành các nghi thức cúng thần Long Hải, sau đó nghinh thần (rước thần) cá ông ở cửa biển An Hòa (xã Tam Quang).

Ngư dân Trần Trường (45 tuổi, trú thôn Sâm Linh Tây, chủ tàu cá QNa 91745, hành nghề lưới vây) cho biết, theo tục lệ, vào ngày 16 tháng giêng âm lịch hằng năm, người dân làng Sâm Riêng (thôn Sâm Linh Tây) đều tổ chức lễ cầu ngư để tỏ lòng thành kính dâng hương và cầu mong một vụ đánh bắt hải sản trên biển thuận lợi, trúng nhiều mẻ tôm, cá đầy thuyền.

Cúng nghinh thần ở cá ông ở cửa biển An Hòa (xã Tam Quang).

Theo ngư dân Trường, để chuẩn bị chuyến ra khơi đầu năm mới 2019, anh đã tiếp nhiên liệu dầu vào tàu, các nhu cầu yếu phẩm, với tổng chi phí chuyến biển khoảng 150 triệu đồng. Dự kiến, vào ngày 21/2, tàu cá QNa 91745, công suất 420CV của anh sẽ vươn khơi đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa- Trường Sa.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết, hiện nay, xã Tam Quang có 172 tàu cá có công suất trên 90CV đánh bắt hải sản ở hai ngư trường truyền thống Hoàng Sa- Trường Sa (của Việt Nam).

Lễ cúng cầu ngư ở Lăng Ông diễn ra thành kính, trang trọng.

“Lễ hội cầu ngư là nét văn hóa tâm linh của ngư dân ven biển xã Tam Quang. Qua đó, cầu mong cho năm mới được thuận lợi, đánh bắt trúng nhiều mẻ tôm, cá. Đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn khi gặp sự cố trên biển”, bà Dung nói.

Hà Vy
.
.
.