Phú Yên:

Di dời khẩn cấp 21 hộ gia đình ven biển ra khỏi tầm nguy hiểm của triều cường

Thứ Ba, 03/11/2015, 15:09
Sau nhiều ngày đêm mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở Phú Yên, rạng sáng ngày 3/11, những đợt triều cường bất ngờ xô bờ kéo theo nhiều cơn sóng dâng cao từ 3-4m đe dọa an toàn tính mạng và tài sản nhiều hộ gia đình ven biển phường 6, TP Tuy Hòa.


Hơn 300 m bờ biển bị xâm thực, ăn sâu vào bờ từ 6-10m. Căn nhà ông Trần Văn Cầm bị sóng biển và triều cường gây xói lở nền móng, có nguy cơ sập đổ. 
Trong buổi sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã khẩn trương vận động, hỗ trợ di dời 21 gia đình gồm 92 nhân khẩu đang cư trú ở phía Bắc cảng cá phường 6 ra khỏi tầm nguy hiểm của triều cường. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – ông Phạm Đình Cự trực tiếp đến hiện trường, kiểm tra và chỉ đạo triển khai phương án ứng phó khẩn cấp để hạn chế thiệt hại có thể xảy ra khi triều cường tái diễn. 

Theo đó, UBND TP Tuy Hòa đã huy động nhân lực, phương tiện vận chuyển đá, đặt bao cát chắn sóng để làm một đoạn kè tạm ven biển dài 200m.

Căn nhà ông Trần Văn Cầm bị sóng biển và triều cường gây xói lở, có nguy cơ sập đổ.
Người dân di dời tài sản và sơ tán ra khỏi tầm nguy hiểm của triều cường.


Hữu Toàn
.
.
.