Sạt lở bờ sông, 5 căn nhà bị sụp buộc di dời khẩn cấp

Thứ Năm, 25/06/2015, 05:08
Chiều 24/6, ông Phạm Đăng Khoa – Chủ tịch xã Vĩnh Thới (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, cơ bản đã bố trí ổn định, di dời tài sản 5 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông Vàm Cái Mít đến nơi an toàn.

Sáng cùng ngày, tại ấp Hòa Định xảy ra lở kéo dài 50m, sâu vào đất liền từ 5-8m, làm 2 căn nhà của hộ Hùynh Trung Thu và Nguyễn Thị Đầy bị sụp hoàn toàn xuống sông, 3 căn nhà liền kề bị rạn nứt nghiêm trọng có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Chính quyền địa phương đã huy động 100 người, gồm lực lượng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Lai Vung, dân quân, đoàn viên thanh niên hỗ trợ các hộ dân ảnh hưởng di dời tài sản đến nơi an toàn, khắc phục sự cố xảy ra.  

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do sạt lở.

Vụ sạt lở không gây thương vong về người, ước tính thiệt hại về tài sản trên 300 triệu đồng. “Tình trạng sạt lở trên địa bàn diễn ra khá phức tạp, nhiều nơi liên tiếp xảy ra sạt lở đất bờ sông từ 5 đến 10m, gây ảnh đến tài sản, đời sống người dân. Chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát, thống kê thiệt hại báo cáo về huyện để có mức hỗ trợ đối với những hộ dân bị ảnh hưởng”, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thới cho hay.

Văn Vĩnh
.
.
.