Cảnh tượng kinh hoàng sau cơn thịnh nộ của thiên nhiên ở Tây Bắc

Thứ Năm, 03/08/2017, 11:43
Trong ngày 2-8 và đến thời điểm này ở các tỉnh Tây Bắc có mưa to đến rất to, nước từ các dòng suối dâng cao bất ngờ, nhiều nơi đã xảy ra lũ ống (lũ quét). Chỉ tính riêng 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La đã có 21 người đã chết hoặc mất tích...


Hình ảnh tan hoang, với những khối đá nặng hàng chục tấn càn quét qua nhiều vùng dân cư ở Mù Căng Chải (Yên Bái), huyện Mường La (Sơn La), Nậm Pồ (Điện Biên). Dưới đây là hình ảnh từ hiện trường do PV CAND thực hiện:

Những khối đá nặng hàng chục tấn...
Khung cảnh tan hoang ở Mù Căng Chải, Yên Bái
Tại thị trấn Mù Cang Chải đã ghi nhận có 5 công trình gồm: Trường mầm non Hoa Lan; Trường tiểu học và Trường trung học thị trấn Mù Cang Chải, Trung tâm chính trị huyện Mù Cang Chải, khu tập thể trường THPT và sân vận động Mù Cang Chải cũng bị nước lũ tràn qua, gây hư hỏng và thiệt hại nặng nề.
Lực lượng Công an, quân đội giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ


Lũ cuốn trôi cả một chiếc xe tải nặng hàng chục tấn ở Mường La

Khung cảnh tan hoang ở Mường La, Sơn La.

T.Trung-H.Linh-X.Mai- T.Hiếu
.
.
.