Cần Thơ tiêu hủy 570 tấn lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi

Thứ Tư, 03/07/2019, 17:05
TP Cần Thơ, có 415 hộ chăn nuôi thuộc 51 xã, phường của 9 quận, huyện ghi nhận lợn nhiễm bệnh, tiêu hủy 11.459 con, tương đương hơn 577 tấn.

Chỉ tính riêng ngày 2-7, thành phố ghi nhận 12 hộ chăn nuôi của 12 ấp, khu vực, 8 phường, xã thuộc 5 quận, huyện có số lợn bị nhiễm bệnh, tiêu hủy 663 con, tương đương hơn 30 tấn.

Sở NN-PTNT TP Cần Thơ đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y lập 23 chốt kiểm dịch tại các quận, huyện, tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định; rà soát, thống kê đàn nguy cơ nhiễm bệnh, tổ chức tiêu độc chống dịch khẩn cấp chống tại các vùng dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm…

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vận chuyển lợn qua địa bàn Cần Thơ.

Tại Vĩnh Long, đến ngày 2-7, có 143 hộ có heo nhiễm bệnh dịch thuộc 38 xã của 8 huyện, thị, thành phố và tiêu hủy trên 5.400 con lợn với trọng lượng trên 376 tấn. 

Ông Trần Hoàng Tựu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các cấp, ngành chức năng phải khẩn trương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp dập dịch và phòng chống dịch lây lan. Tăng cường công tác tuyên truyền đến người chăn nuôi các biện pháp an  toàn sinh học, nâng cao nhận thức trong việc phòng chống dịch bệnh.

Văn Vĩnh
.
.
.