Cá tự nhiên chết hàng loạt do nước lòng hồ ô nhiễm

Thứ Sáu, 25/10/2019, 15:32
Từ ngày 23-10 đến nay, khu vực ven bờ của lòng hồ đập Dàng, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều cá tự nhiên bị chết và trôi dạt vào bờ, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.


Chiều 25-10, ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phong Bình (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, địa phương đã kiểm tra hiện trường và ghi nhận bước đầu tình trạng cá tự nhiên trong lòng hồ thuộc đập Dàng bị chết hàng loạt.

Xác cá chết trôi dạt vào khu vực ven bờ của lòng hồ đập Dàng.

Theo ông Khánh, từ ngày 23-10 đến nay, khu vực ven bờ của lòng hồ đập Dàng có nhiều cá tự nhiên bị chết và trôi dạt vào bờ, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tình trạng cá chết do nguồn nước trong lòng hồ đập Dàng bị ô nhiễm kéo dài.

Cá chết hàng loạt do nguồn nước trong lòng hồ đập Dàng bị ô nhiễm.

“Tại vùng thượng nguồn đập Dàng có các nông hộ, trang trại chăn nuôi lợn. Có thể chất thải chảy về làm ô nhiễm nguồn nước trong lòng hồ này. Tuy nhiên đây chỉ mới là nhận định bước đầu và hiện địa phương đang tiếp tục kiểm tra để báo cáo Phòng TN&MT huyện Phong Điền có biện pháp xử lý tình trạng cá chết”, ông Khánh cho hay.

Được biết, hồ đập Dàng nằm ở địa bàn thôn Rú Hóp, xã Phong Bình có diện tích hơn 30ha, phục vụ tưới tiêu cho khoảng 170ha hai vụ ở địa bàn địa phương này.


Anh Khoa
.
.
.