Cá hồ Tây chết hàng loạt, dạt vào bờ gây ô nhiễm

Thứ Năm, 22/08/2019, 16:22
Mưa lớn trong hai ngày qua được cho là nguyên nhân khiến một lượng lớn cá hồ Tây chết. Xác cá nổi trắng mặt hồ và dạt vào gần bờ bốc mùi khó chịu.
Theo ghi nhận của vào sáng 22-8, rất nhiều xác cá chết trên hồ Tây đã dạt vào khu vực ven bờ gần đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi, Lạc Long Quân, Trích Sài...
Cư dân tại các khu vực này cho biết, tình trạng cá chết bốc mùi hôi thối đã xảy ra nhiều ngày nay, đặc biệt là sau những hôm có mưa lớn.
Công nhân dọn xác cá chết. Theo một công nhân thì trong hai ngày vừa qua họ đã thu được gần 500 kg cá chết.
Cá chết chủ yếu loại rô phi có kích thước nhỏ, ngoài ra còn có thêm cá mè, cá trôi...

Ngoài cá chết thì các loại túi ni long, rác thải cũng bị sóng đánh dạt vào bờ gây mùi khó chịu.
Ngoài vớt cá chết, công nhân môi trường cũng vớt không ít rác từ hồ Tây.
Tình trạng cá chết ở hồ Tây không phải là điều mới. Còn nhớ vào tháng 7 năm ngoái hiện tượng này cũng từng xảy ra. Mưa xuống bất ngờ sau nhiều ngày dài nắng nóng khiến nhiệt độ môi trường nước thay đổi đột ngột cũng được cho là nguyên nhân gây ra hiện tượng trên.
Thanh Anh
.
.
.