Cứu 4 thuyền viên bị cuốn trôi trên biển Quảng Bình

Thứ Hai, 17/10/2016, 11:17
Ngày 17-10, thông tin từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn cho biết, tàu cứu nạn đã phát hiện 4 thuyền viên trước đó bị mất tích trôi dạt vào bờ biển thôn Bắc Hòa, xã Ngữ Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.


Các thuyền viên gồm Lê Bá Hoạt (35 tuổi), quê Thanh Hóa; Nguyễn Ngọc Thành (27 tuổi), quê Hải Dương; Nguyễn Văn Duy (26 tuổi), quê Thanh Hóa; Vũ Như Thắng (52 tuổi), quê Thanh Hóa. 

4 thuyền viên trên đã được chuyển tới Bệnh viện Cu Ba, Quảng Bình để chăm sóc y tế. Hiện một thuyền viên vẫn còn mất tích.

Trước đó, các tàu vận tải ven biển HD 2155, HD 2138, HD 2578, NĐ 2626, NĐ 1789  thuộc Công ty Vận tải thương mại Trường Thà trong khi neo tránh gió tại khu vực Cửa Gianh (Quảng Bình) bị lũ lớn làm cuốn trôi. 4 thuyền viên tàu NĐ 2626 đã được cứu an toàn lúc 7h50 ngày 16/10/2016; 5 thuyền viên còn lại mất tích.

Thuyền viên được cấp cứu tại bệnh viện.
Thời tiết tại khu vực tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích gió Đông Bắc cấp 5-6, kèm theo giông lốc, biển động, các tàu, phương tiện tại hiện trường tàu di chuyển rất khó khăn, nhiều lúc cano của tàu cứu nạn bị những cơn sóng tưởng như nuốt trọn.  

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của lực lượng tìm kiếm cứu nạn (tàu SAR 412 chỉ huy tại hiện trường, tàu lai Sông Hàn, tàu Biên Phòng và tàu CSB 8003), đến 18h15 ngày 16/10/2016, đã phát hiện 4 thuyền viên trôi dạt vào bờ biển thôn Bắc Hòa, xã Ngữ Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy.

Thanh Huyền
.
.
.