Buôn bán động vật hoang dã bị phạt 330 triệu đồng

Thứ Ba, 29/09/2020, 15:13
Những động vật này thuộc danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc các nhóm IB và IIB.

Ngày 29/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi hành chính 330 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1985, trú tại thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi tàng trữ, mua, bán động vật rừng trái pháp luật. 

Ông Nguyễn Văn Thành (áo trắng) vào thời điểm Công an phát hiện vụ việc

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, ngày 28/8, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện ông Nguyễn Văn Thành đang tàng trữ 1 con rắn hổ trâu trọng lượng 1,4kg, 2 cá thể kỳ đà vân nặng lượng 9kg và 1 cá thể kỳ đà hoa nặng 1kg, tất cả đều còn sống.

Kiểm tra tủ đông của gia đình ông Thành, lực lượng chức năng phát hiện 10kg thịt động vật hoang dã, gồm cheo cheo, mèo rừng, cầy hương, cầy vòi hương, cầy tai trắng, chồn, nhím, dúi…

Những động vật này thuộc danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc các nhóm IB và IIB.

Khắc Lịch
.
.
.