Phát hiện nhiều động vật quý hiếm, nguy cấp trong tủ đông

Thứ Sáu, 11/09/2020, 15:33
Đặc biệt, kiểm tra trong tủ đông của gia đình ông Thành, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện gần 100kg động vật các loại, thuộc nhóm 1B và 2B.

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi nuôi nhốt và tàng trữ trái phép động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp, thuộc nhóm 1B và 2B đối với ông Nguyễn Văn Thành (SN 1985, ngụ thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên).

Tang vật lực lượng chức năng phát hiện tại gia đình ông Thành

Trước đó, từ nguồn tin của quần chúng, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Thành. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bể xây phía sau nhà đang nuôi nhốt 1 con rắn hổ trâu (nặng 1,4 kg), 2 cá thể kỳ đà vân (nặng 9kg) và 1 cá thể kỳ đà hoa (nặng 1kg). 

Gần 100kg động vật hoang dã trong tủ đông

Đặc biệt, kiểm tra trong tủ đông của gia đình ông Thành, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện gần 100kg động vật các loại, gồm cheo cheo, mèo rừng, cầy hương, cầy vòi hương, cầy tai trắng, chồn, nhím, dúi… tất cả đã được xẻ thịt cấp đông.  

Kỳ đà được phát hiện tại gia đình ông Thành

Những loài động vật hoang dã này đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc các nhóm 1B và 2B. 

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Khắc Lịch
.
.
.