Sóc Trăng:

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa đêm khuya

Thứ Tư, 31/07/2019, 15:49
Soi đèn kiểm tra, nhiều người phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn nên báo chính quyền địa phương. 


Khuya 30-7, người dân ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Để (Sóc Trăng) bỗng nghe thấy tiếng khóc của trẻ con dưới chân cầu. Soi đèn kiểm tra, nhiều người phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn nên báo chính quyền địa phương.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi may mắn được người dân phát hiện.

Vì lý do nào đó mà cha, mẹ bé đã bỏ rơi núm ruột của mình. Trên bắp chân của bé có tên cha hoặc mẹ bé nhưng đã mờ. 

Hiện một cán bộ ấp Giồng Giữa tạm thời nhận nuôi cháu bé để chính quyền địa phương làm các thủ tục thông báo ai là cha, mẹ cháu bé đến nhận lại con…

Văn Đức
.
.
.