An Giang tiếp tục sạt lở, 6 căn nhà bị sụp xuống kênh

Thứ Ba, 09/05/2017, 15:11
Ngày 9-5, UBND xã Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, chiều qua (8-5), một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn, làm 6 căn nhà bị sụp xuống kênh và 2 căn khác phải di dời khẩn cấp.

Theo đó, vào khoảng 14h30’ ngày 8-5, một vụ sạt lở bất ngờ xảy ra tại ấp Phú Thạnh (xã Phú Hữu). Ghi nhận tại khu vực trên, đoạn sạt lở có chiều dài 80m, có nơi ăn sâu 10m. 

Chưa hết bàng hoàng, ông Nguyễn Văn Múc (68 tuổi, có nhà bị sụp xuống kênh) cho biết: “Cách nay 6 ngày, khu vực trên bất ngờ xuất hiện vết nứt dài, đến chiều hôm qua (ngày 8-5) thì 6 căn nhà, trong đó có nhà của tôi bị sạt lở xuống sông”.

Hiện trường vụ sạt lở.

Ngay sau vụ sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương huy động lực lượng, ngành chức năng tích cực hỗ trợ người dân trong khu vực sạt lở di dời, cứu vớt tài sản, dựng nhà tạm, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. 

Thượng úy Trần Trung Hiếu - Trưởng công an xã Phú Hữu, cho biết: “Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng… để phong tỏa hiện trường và hỗ trợ những hộ dân có nhà bị ảnh hưởng".

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Cao Xuân Điệu Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, mỗi căn nhà ước thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Đối với 6 hộ có nhà bị sụp, trước mắt chính quyền hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng tiền mặt và 10kg gạo/nhân khẩu. Hướng tới ngoài những hộ đã di dời, địa phương tiếp vận động tiếp 8 hộ còn lại di dời khỏi tuyến kênh để tránh bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân vụ sạt lở ngành chức năng đang làm rõ, tuy nhiên người dân ở đây cho biết do thủy triều xuống thấp, những đám mưa đầu mùa làm chân đất dễ bị sạt lở. 

Trần Lĩnh
.
.
.