80 căn nhà bị tốc mái sau cơn lốc xoáy bất ngờ

Thứ Ba, 09/06/2020, 19:53
Cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến cuốn tốc mái 80 căn nhà ở một thôn phía tây huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Trao đổi với PV Báo CAND tối 9/6, ông Nguyễn Tấn Chân – Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, một trận lốc xoáy xảy ra tại thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa vào lúc 14h30’ chiều cùng ngày đã gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 435 triệu đồng.

Mái ngói trụ sở Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Hòa Phú sạt lở

Cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến rất nhanh, cuốn tốc mái 80 căn nhà người dân, trong số đó có 1 căn nhà xây lắp bằng khung sắt tiền chế để trưng bày, mua bán sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, đồng, 18 trụ tải điện trung thế 220 kv bị đổ ngã, một bức tường dài 30m sập đổ…

Mái tôn bị lốc cuốn bay 

Thiệt hại nặng nhất trong tổng giá trị ước tính nêu trên là khung tiền chế cùng với hàng loạt sản phẩm tại căn nhà trưng bày, kinh doanh gỗ mỹ nghệ bị lốc cuốn sập đổ, gãy vỡ.


Hữu Toàn
.
.
.