46 ngư dân lâm nạn ở vùng biển Trường Sa đang được đưa về Cam Ranh

Thứ Ba, 17/09/2019, 13:39

Nguồn tin từ cơ quan chức năng, chiều 17-9 cho biết, 46 ngư dân Quảng Ngãi lâm nạn trên vùng biển Trường Sa đã khởi đầu hải trình về đất liền trên tàu KN-410 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự kiến sẽ đến cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) trong sáng 19-9

Như CAND online đã thông tin, vào nửa đêm 7-9, trong lúc tàu cá QNg - 95834 TS do ông Nguyễn Đình Thường, trú ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng đang vận hành cách đảo Phan Vinh về phía Tây Nam gần 5 hải lý thì vấp phải sự cố tai nạn do mắc cạn.

46 ngư dân lâm nạn được tàu 714 của Hải đoàn 129 Quân cảng Sài Gòn đưa đến đảo Sinh Tồn. Ảnh : Thành Nam

40 ngư dân phải xuống thuyền thúng sử dụng dầm chèo bơi về một ghềnh rạn ven đảo Phan Vinh nhưng đã bị sóng gió xô dạt lênh đênh trên biển, 6 người còn lại bám giữ tàu cá. Nhiều giờ sau đó, 40 ngư dân trên thuyền thúng lần lượt được các đồng nghiệp trên 3 tàu cá QNg - 95234 TS, QNg - 95854 TS, QNa - 87038 TS cứu vớt. 

Cán bộ - chiến sĩ hải quân đảo Sinh Tồn hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho 46 ngư dân lâm nạn.  Ảnh : Thành Nam

Ngày 10-9, Quân chủng Hải quân điều tàu 741 thuộc Hải đoàn 129 Quân cảng Sài Gòn đang thực thi nhiệm vụ ở gần đảo Núi Le, huyện đảo Trường Sa khần trương đến hiện trường tiếp nhận 46 ngư dân đưa vào đảo Sinh Tồn. 

Mặc dù cán bộ - chiến sĩ tàu 741 cùng một số ngư dân đã nỗ lực cẩu kéo phương tiện lâm nạn nhưng do tàu cá QNg - 95834 TS bị thủng vỏ gỗ, nước tràn vào khoang, sóng gió xô nghiêng, nên cuộc cứu hộ bất thành. Trong thời gian lưu lại ở đảo Sinh Tồn, 46 ngư dân Quảng Ngãi đã được hải quân hỗ trợ lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc tây thông dụng.


Hữu Toàn
.
.
.