Thành lập Văn phòng đại diện thường trực Trạm tìm kiếm cứu nạn Trường Sa

Thứ Hai, 23/04/2007, 10:33
Được sự đồng ý của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Bộ GTVT, sáng 20/4, Cục Hàng hải và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam triển khai hoạt động của Văn phòng đại diện thường trực Trạm tìm kiếm cứu nạn Trường Sa tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Việc triển khai hoạt động văn phòng này nhằm tạo ra sự chủ động, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn giữa các Bộ Quốc phòng, Thủy sản, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Vùng 4 Hải quân, Cục Hàng hải Việt Nam... với các địa phương trong khu vực huyện đảo Trường Sa và vùng biển kế cận ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa.

Đặc biệt sau khi Việt Nam được công nhận là quốc gia thành viên của Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn trên biển (SAR79) từ ngày 15/4/2007, đồng thời khẳng định chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của một quốc gia có biển trong việc bảo đảm an toàn tìm kiếm cứu nạn hàng hải, bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền Tổ quốc, kết hợp xây dựng môi trường đầu tư an toàn

H.T.
.
.
.