Nhiều cán bộ xã ở Quảng Bình cũng cấp tốc xây công trình chờ đền bù

Thứ Sáu, 10/06/2022, 08:18

Hiện có một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp xã vẫn cố tình xây dựng các công trình trái phép, hoặc không chịu tháo dỡ gây cản trở việc thực hiện dự án công trình trọng điểm của quốc gia là xây dựng tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Trong thời gian qua, chính quyền địa phương ở Quảng Bình đang nỗ lực hết sức để ổn định tình hình, đảm bảo cuộc sống cho người dân trong việc giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông đi qua địa bàn tỉnh. Điều đáng nói, trong quá trình chuẩn bị để thực hiện dự án, có hàng trăm hộ dân đã tìm cách xây dựng các công trình trái phép như nhà cửa, chuồng trại, trồng cây… để chờ đền bù, giải tỏa.

Sau khi được các cấp chính quyền địa phương và các sở ban, ngành vào cuộc giải thích, động viên, lập biên bản vi phạm… nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ các công trình sai phạm. Nhưng hiện có một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp xã vẫn cố tình xây dựng các công trình trái phép, hoặc không chịu tháo dỡ gây cản trở việc thực hiện dự án công trình trọng điểm của quốc gia là xây dựng tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Việc làm sai trái này của một số cán bộ, công nhân viên chức không những gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, mà còn gây bất bình trong quần chúng nhân dân sinh sống cùng địa bàn dân cư.

Nhiều cán bộ xã ở Quảng Bình cũng cấp tốc xây công trình chờ đền bù -0
Công trình xây dựng vi phạm mốc dự án đường cao tốc của gia đình ông Nguyễn Thanh Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Hợp.

Trời nắng nóng, chúng tôi về xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, một trong những địa phương từng “nở rộ” phong trào xây dựng các công trình trái phép trong phạm vi dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông đi qua tỉnh Quảng Bình. Nhận được sự động viên, giải thích của lãnh đạo huyện Quảng Trạch cũng như các phòng, ban của huyện, nhiều người dân nơi đây đã tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng, trả lại mặt bằng để thực hiện dự án. Khi đề cập đến việc xây dựng trái phép trong phạm vi dự án, rất nhiều người dân tỏ ra bức xúc vì họ cho rằng chính gia đình ông Nguyễn Thanh Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Hợp xây dựng công trình, tường rào… chờ đền bù nên nhiều người dân cũng làm theo.

Người dân ở thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch dẫn chúng tôi đi rồi chỉ vào hàng rào dài theo đường khoảng hơn 30m, xây cao hơn 1m, ki ốt còn mùi vôi vữa mới và khẳng định, đó là công trình gia đình ông Hương mới xây dựng trong phạm vi để thực hiện dự án. Theo lãnh đạo huyện Quảng Trạch, tim tuyến đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông trùng với tim đường tránh Đèo Con.

Khi chưa có mốc giải phóng mặt bằng đường cao tốc, cơ quan chức năng đã dựa vào mốc giải phóng mặt bằng đường tránh quốc lộ 1A, đoạn qua Đèo Con để xử lý các trường hợp vi phạm. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở song gia đình ông Hương vẫn không chịu tháo dỡ công trình vi phạm. Được biết, diện tích gia đình ông Hương xây dựng vi phạm là hơn 43m2. Ngoài gia đình ông Hương vi phạm việc xây dựng còn có em trai của ông Hương là ông Nguyễn Ngọc Cường, ở thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp cũng xây dựng công trình lớn trong phạm vi dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông để chờ giải tỏa nhận đền bù.

Sau khi dẫn chúng tôi đến mục sở thị các công trình xây dựng chờ đền bù giải tỏa của gia đình ông Nguyễn Thanh Hương, người dân còn chỉ vào các công trình vi phạm của gia đình ông Đào Văn Cảnh, Bí thư Chi bộ thôn Bưởi Rỏi; ông Nguyễn Quang Trung, đảng viên Chi bộ thôn Bưởi Rỏi. Những công trình xây dựng trái phép chờ đền bù giải tỏa của ông Cảnh, ông Trung đã bị xã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Nhiều người dân chúng tôi gặp cho rằng, tâm lý nhiều bà con thấy cán bộ thôn, xã xây thì gia đình cũng xây theo, giờ bị lập biên bản, xử lý biết sau này cũng chẳng được đền bù nên không ít hộ dân rơi vào khó khăn, do phải vay mượn để xây dựng các công trình.

“Ông Nguyễn Thanh Hương và ông Đào Văn Cảnh còn là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Hợp, nên người dân đề nghị phải xử lý nghiêm, buộc họ phải tháo dỡ ngay công trình vi phạm, để bà con tin tưởng, yên tâm làm theo”, một người dân ở xã Quảng Hợp tâm tư. Được biết, trên địa bàn xã Quảng Hợp có 42 trường hợp xây dựng công trình, trồng cây vi phạm vào cắm mốc dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông, hiện mới chỉ có 7 hộ tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Theo ông Phạm Hồng Nhiên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hợp, khi thực hiện một dự án là công trình trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương rất phấn khởi, tuy nhiên ông rất buồn và bất ngờ trường hợp ông Hương, ông Trung, ông Cảnh lại xây dựng công trình vi phạm để ảnh hưởng đến việc chung. Thường vụ Đảng ủy xã đã làm việc trực tiếp với ông Hương, đề xuất ý kiến, quan điểm chỉ đạo, trách nhiệm nêu gương, tinh thần trách nhiệm… ông Hương đều chấp nhận, song ông lại chưa thực hiện, chấp hành việc tháo dỡ công trình.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông có đi qua 8 xã của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, hiện có hơn 70 hộ gia đình xây dựng các công trình trái phép, trồng cây chờ giải tỏa để nhận đền bù, trong đó có một số cán bộ, đảng viên. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch khẳng định: Nếu các cá nhân không tự tháo dỡ công trình vi phạm, sắp tới huyện sẽ tiến hành cưỡng chế. Huyện sẽ xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên vi phạm trước, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cấp phó trong vấn đề nêu gương.

Sông Lam-T.Hiếu
.
.
.